Người biểu tình Trung Quốc tiếp tục đụng độ cảnh sát Pháp

31/03/2017 08:05 GMT+7

Tối 29.3 (rạng sáng 30.3, giờ Việt Nam), cuộc biểu tình phản đối cảnh sát của cộng đồng người Trung Quốc trước Tòa thị chính thủ đô Paris, Pháp đã kết thúc trong bạo động, làm ít nhất 8 người bị thương, theo AFP.

Lực lượng công lực đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông sau khi xảy ra xô xát với những người quá khích. Một số cơ sở ở gần đó bị hư hại và nhiều thùng rác bị đốt.
Đây là tối thứ 3 liên tiếp cộng đồng người Trung Quốc xuống đường để phản đối việc người đồng hương Lưu Thiếu Cao bị cảnh sát Pháp bắn chết vào ngày 26.3.
Gia đình ông Lưu cho hay khi lực lượng công lực đến kiểm tra thì nạn nhân đang đánh vảy cá nên cầm theo kéo ra mở cửa và “không làm ai bị thương”. Trong khi đó, phía cảnh sát nói bị ông ta dùng kéo tấn công.
Tính đến ngày 30.3, có 10 người biểu tình quá khích phải ra tòa. Viên cảnh sát bắn chết ông Lưu cũng bị tạm giữ, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

tin liên quan

Bạo loạn sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết người Trung Quốc
Theo AFP, khoảng 150 người thuộc cộng đồng người Trung Quốc đã gây bạo loạn trước đồn cảnh sát ở quận 19, đông bắc thủ đô Paris của Pháp vào tối 27.3 để phản đối vụ cảnh sát sở tại bắn chết một người đồng hương. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.