Người biểu tình Myanmar kêu gọi làm 'cách mạng mùa xuân'

03/05/2021 09:00 GMT+7

Hàng ngàn người Myanmar ngày 2.5 tiếp tục biểu tình phản đối chính quyền quân sự , đánh dấu phong trào biểu tình bước sang tháng thứ tư từ khi chính biến nổ ra hôm 1.2.

Theo AFP, người biểu tình tại TP.Yangon tập trung trên phố kêu gọi tiến hành cuộc “cách mạng mùa xuân”.
Cuộc biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác với sự tham gia của đủ mọi thành phần xã hội. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát nổ súng để giải tán người biểu tình, làm ít nhất 4 người thiệt mạng tại 3 địa điểm. 

8 người thiệt mạng trong biểu tình tại Myanmar

Một số vụ nổ cũng xảy ra trong ngày 2.5 tại Yangon nhưng chưa có thông tin về thiệt hại.
Chương trình Phát triển LHQ mới đây cảnh báo tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị và đại dịch Covid-19 có thể đẩy 25 triệu người Myanmar (48% dân số) rơi xuống mức nghèo khổ vào năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.