Người biểu tình Hồng Kông rút lui một phần

06/10/2014 02:10 GMT+7

Ngày 5.10, tổ chức Occupy Central, một trong các lực lượng biểu tình chính ở Hồng Kông, tuyên bố rút người ủng hộ khỏi Vượng Giác và khu vực trụ sở chính quyền vì lo ngại cảnh sát sẽ trấn áp mạnh tay.

Một phần lều trại của nhóm Occupy Central đã được tháo dỡ ngày 5.10 - Ảnh: Reuters
Một phần lều trại của nhóm Occupy Central đã được tháo dỡ ngày 5.10 - Ảnh: Reuters 

Theo báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP), một số người đã tháo dỡ lều trại và rời khỏi các khu vực trên.

Thủ lĩnh Occupy Central Benny Tai tuyên bố quyết định trên nhằm bảo đảm an toàn cũng như mở đường cho công chức và người dân khôi phục phần nào hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong một động thái bị đánh giá là báo hiệu sự chia rẽ trong phong trào biểu tình, 2 nhóm phản đối chính quyền lớn khác là Tổng hội Sinh viên và nhóm thanh niên Scholarism tuyên bố vẫn sẽ nguyên vị trí.

Hai nhóm này còn ra điều kiện tiên quyết để đối thoại là nhà chức trách phải điều tra các vụ tấn công người biểu tình trong mấy ngày qua, bị cho là có sự dính líu của xã hội đen, và ngăn chặn những vụ tương tự.

Trước những diễn biến trên, giới quan sát lo ngại sẽ xảy ra đụng độ trong hôm nay 6.10 khi Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đã ra tối hậu thư tuyên bố “sẽ dùng mọi hành động cần thiết” để giải phóng các con đường ở trung tâm Hồng Kông cho công sở và trường học có thể hoạt động bình thường trở lại.

Vinh Sơn

>> Người biểu tình Hồng Kông đồng ý ngừng vây trụ sở chính quyền
>> Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông lại xô xát với người biểu tình
>> Chùm ảnh biểu tình ở Hồng Kông
>> Người biểu tình Hồng Kông bất chấp đe dọa của Trưởng đặc khu
>> Thanh niên Trung Quốc đại lục ủng hộ biểu tình Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.