Người Anh sốc trước tin nhà ngoại giao nữ bị tấn công tình dục, sát hại tại Li Băng

18/12/2017 11:54 GMT+7

Thi thể của nhà ngoại giao nữ công tác tại Đại sứ quán Anh tại Beirut đã được phát hiện trong tình trạng bị bỏ lại bên đường cao tốc.

Đài BBC ngày 18.12 dẫn các nguồn tin cảnh sát ở thủ đô Li Băng tiết lộ nạn nhân, tên Rebecca Dykes, đã bị tấn công tình dục trước khi bị siết cổ đến chết.

Thông tin ban đầu cho thấy nhà ngoại giao nữ 30 tuổi, làm việc cho Phòng Phát triển Quốc tế của Đại sứ quán Anh, có thể đã bị sát hại sau khi gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp tại một quán bar vào đêm 15.12.

Lần cuối bà Dykes được nhìn thấy là tại quán bar ở khu vực Gemmayzeh, trung tâm Beirut và rời đi một mình sau nửa đêm.

Phía cảnh sát đặt giả thuyết nạn nhân đã bị bắt cóc và giết chết trước khi hung thủ bỏ lại thi thể cách đó vài km, theo tờ The Daily Telegraph.

Đại diện của Phòng Phát triển Quốc tế tại Đại sứ quán Anh xác nhận thông tin về cái chết bất thường của bà Dykes.

tin liên quan

IS đánh bom kép ở Lebanon, 43 người chết
(TNO) Hai vụ đánh bom liên tục đã xảy ra ở thủ đô Beirut (Lebanon) làm ít nhất 43 người chết, khoảng 200 người bị thương. IS nhận trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.