Người Anh phẫn nộ vụ y tá dán miệng trẻ sơ sinh

27/01/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Dư luận ở Anh phẫn nộ trước vụ một y tá của Bệnh viện Stafford (thị trấn Stafford, Anh) dùng băng keo dán núm vú giả vào miệng một bé trai sơ sinh mới bốn tháng tuổi để bé nín khóc.

Bà Sarah, mẹ của bé trai Manson bức xúc cho biết: “Tôi rất tức giận. Con trai tôi có thể chết vì ngộp thở”, theo tin tức từ tờ Korea Times ngày 27.1.

Manson là trẻ sinh non, mắc bệnh đường hô hấp và hiện phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Stafford.

Một nhân viên bệnh viện đã báo cảnh sát khi phát hiện nữ y tá đặt núm vú giả vào miệng Manson, rồi dùng băng keo dán chặt vật này vào miệng bé, chỉ vì không chịu được tiếng khóc của đứa trẻ.

Cư dân mạng ở Anh lên án hành động nữ y tá này là tàn nhẫn vì đứa bé mới bốn tháng tuổi.

Nữ y tá này đã bị đình chỉ công tác ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Phúc Duy

>> Đề phòng vi khuẩn gây bệnh ở núm vú giả
>> Vệ sinh răng miệng giúp giảm nguy cơ sinh non
>> Có thể cứu sống 750.000 trẻ sinh non mỗi năm
>> Thế giới có 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.