Ngưng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, Berlin đối mặt với nguy cơ bị kiện

21/01/2019 10:28 GMT+7

Một trong những nhà thầu quân sự lớn nhất nước Đức, Rheinmetall AG, có thể kiện chính quyền Berlin vì quyết định ngưng mọi thỏa thuận vũ khí với Riyadh sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Theo tạp chí Der Spiegel, trong thư gửi cho Bộ Kinh tế, Rheinmetall AG có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường nhiều triệu euro vì “quyết định mang tính chính trị” của chính quyền Berlin gây tổn hại cho hoạt động kinh tế của công ty này.
Rheinmetall AG cũng lo ngại các cổ đông có thể đâm đơn kiện mình nếu bộ phận quản lý không đòi được tiền bồi thường liên quan đến việc hủy hợp đồng xuất khẩu vũ khí cho Ả Rập Xê Út.
Chưa rõ số tiền mà hãng dự kiến yêu cầu bồi thường.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố Đức ngưng cung cấp vũ khí cho Riyadh “theo như tình hình hiện tại”, có nghĩa là trong khi cuộc điều tra về vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi đang diễn ra.
Phương Tây cáo buộc chính quyền Riyadh đã sát hại ông trong lãnh sự quán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Đến tháng 11, Bộ Kinh tế Đức xác nhận đã ngưng mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí cho Riyadh.
Ngoài Rheinmetall AG, đến nay vẫn chưa có công ty Đức nào tỏ ý phản đối về quyết định trên.
Trước khi đóng băng các thỏa thuận với Ả Rập Xê Út, chính quyền bà Merkel đã thông qua các đơn hàng xuất khẩu trị giá 416,4 triệu euro cho đối tác trong năm 2018.
Tuy nhiên, Der Spiegel dự đoán tổng số tổn thất trong vụ này có thể lên đến 2 tỉ euro.
[VIDEO] Video cho thấy "sát thủ" bị nghi ngờ mang theo thi thể nhà báo Khashoggi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.