Ngũ tướng Trung Quốc chết trong chiến dịch ‘đả hổ, diệt ruồi’

29/11/2017 19:19 GMT+7

Từ khi chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động năm 2012, đã có nhiều tướng lĩnh nước này tự sát hoặc qua đời khi đang bị điều tra.

Trương Dương
Tân Hoa xã ngày 28.11 đưa tin ủy viên Quân ủy trung ương (CMC) Nhà nước CHND Trung Hoa treo cổ tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Bắc Kinh ngày 23.11. Ông Trương từng là Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị CMC trước khi bị thay thế vào tháng 8.
Thượng tướng 66 tuổi này tự sát khi đang bị điều tra về mối liên hệ với hai cựu Phó chủ tịch CMC dính líu tham nhũng là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trương vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ; sở hữu nhiều tài sản không rõ nguồn gốc.
Trần Kiệt
Tháng 8.2016, thiếu tướng Trần Kiệt (54 tuổi) tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều tại doanh trại quân đội ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Vụ việc xảy ra ngay trước ngày ông Trần chuẩn bị được thăng chức.
Tờ South China Morning Post khi đó dẫn nhiều nguồn tin cho rằng "không có bằng chứng rõ ràng" cho thấy ông Trần tự tử vì liên quan đến tham nhũng. Ông Trần khi đó là chính ủy của một cụm tập đoàn quân thuộc Chiến khu miền nam của quân đội Trung Quốc và từng đóng góp công tác trong cuộc chuyển giao Hồng Kông về cho Trung Quốc từ tay người Anh.
Từ Tài Hậu
Là Phó chủ tịch CMC dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Từ nghỉ hưu vào năm 2012. Đến tháng 3.2014, ông bị điều tra tham nhũng và bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 6 cùng năm. Ông Từ qua đời vào tháng 3.2015 do ung thư khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ cũng như lợi dụng chức vụ để thăng cấp cho những tướng tá thân cận.
Theo truyền thông Trung Quốc, ci7 quan chức năng phải mất một tuần mới có thể kiểm kê hết số tiền mặt, trang sức và đồ cổ tại nhà ông Từ ở Bắc Kinh. Số tài sản này được chở đi bằng 12 chiếc xe tải.
Ông Từ và cựu Phó chủ tịch CMC Quách Bá Hùng là hai viên tướng cấp cao nhất "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Quách bị kết án vào năm 2016 và hiện thụ án chung thân.
Mã Phát Tường
Tháng 11.2014, Phó đô đốc Mã Phát Tường nhảy từ tòa nhà ở trụ sở quân sự ở Bắc Kinh tự tử. Thời điểm đó, ông là Phó chính ủy hải quân.
Khương Trung Hoa
Ngày 2.9.2014, Chuẩn đô đốc Khương Trung Hoa nhảy từ phòng khách sạn ở tỉnh Chiết Giang xuống đất tử vong, hai tháng trước cái chết của ông Mã. Ông Khương thời điểm đó là lãnh đạo Cục Quân trang Hạm đội Nam Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.