'Ngũ Nhãn' bất đồng quan điểm về Trung Quốc

20/04/2021 04:04 GMT+7

Bà Nanaia Mahuta, Ngoại trưởng New Zealand, hôm qua nhấn mạnh sẽ không để cho liên minh tình báo “Ngũ Nhãn” chỉ đạo các chính sách của nước này đối với Trung Quốc , theo AFP.

Phát biểu tại tổ chức Hội đồng New Zealand - Trung Quốc, bà Mahuta nói “Ngũ Nhãn” (gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc) không nên đi quá xa phạm vi chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia thành viên. Bà Mahuta khẳng định New Zealand tự đưa ra chính sách về Trung Quốc, chứ không phải các nước thành viên “Ngũ Nhãn”. Tuyên bố được đưa ra sau khi New Zealand vừa ký kết một hiệp định thương mại tự do mở rộng với Trung Quốc.
Trước đó, New Zealand đã không ký vào một số tuyên bố chung của “Ngũ Nhãn” nhằm lên án các động thái của Trung Quốc, bao gồm vấn đề Hồng Kông.

Liên minh tình báo Ngũ Nhãn: ít khả năng virus gây Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.