Ngư dân Anh giận dữ vì thỏa thuận Brexit

28/12/2020 08:39 GMT+7

Các ngư dân Anh ngày 26.12 chỉ trích Thủ tướng Boris Johnson đã bán tháo trữ lượng cá biển của nước này cho Liên minh châu Âu (EU) chỉ vì muốn đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Anh sẽ chính thức rời khỏi Chính sách đánh bắt cá chung của EU từ ngày 31.12, nhưng theo thỏa thuận vào ngày 24.12, các quy định về khai thác trong vùng biển Anh vẫn tiếp tục có hiệu lực trong giai đoạn chuyển tiếp, kéo dài 5 năm rưỡi, theo Reuters.
Liên đoàn quốc gia của các tổ chức ngư dân Anh dẫn ví dụ trong thời gian này, EU vẫn kiểm soát đến 80% trữ lượng cá tuyết chấm đen ở biển Celtic.

Anh - EU có "niềm đau ngọt ngào" khi đạt thỏa thuận thương mại Brexit vào phút chót

Ngược lại, chính quyền London khẳng định thỏa thuận trên phản ánh vị thế mới của Vương quốc Anh là một quốc gia duyên hải độc lập, từ đó gia tăng hạn ngạch đánh bắt cá cho ngư dân, tương đương 25% giá trị mà EU khai thác trong vùng biển của Anh trước khi rời EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.