Ngồi ở Venice, có thể bị phạt 13,7 triệu đồng

Khánh An
Khánh An
24/09/2018 09:30 GMT+7

Thị trưởng thành phố Venice (Ý) Luigi Brugnaro đề xuất quy định phạt 500 euro (13,7 triệu đồng) đối với người vi phạm quy định cấm ngồi ở nơi công cộng.

CNN dẫn lời giới chức cho biết những điều khoản cụ thể của lệnh cấm đang được thảo luận và dự kiến thông qua vào tháng 10. Đề xuất nhằm đối phó tình trạng nhiều du khách ngồi lại quá lâu, gây ùn ứ tại những con phố cổ chật hẹp, bên cạnh việc ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm ở các di tích.
Trước đó, lệnh cấm ngồi đã được áp dụng tại khu vực quảng trường San Marco và cầu Rialto. Venice chào đón hơn 30 triệu du khách hằng năm và thành phố đưa ra nhiều sáng kiến du lịch bền vững. Hiện du khách tại đây được khuyến cáo luôn đi bên phải, không đứng nấn ná trên cầu và không đạp xe. Bên cạnh đó còn có quy định không được cho bồ câu ăn và không mặc đồ bơi đi lại nơi công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.