Ngoại trưởng Trung - Ấn: xung đột biên giới không có lợi, sẽ giảm căng thẳng

Khánh An
Khánh An
11/09/2020 09:48 GMT+7

Hai nhà ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý giảm căng thẳng ở biên giới kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến nhiều binh sĩ thương vong.

Hãng Reuters ngày 11.9 đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đồng ý rằng binh sĩ hai nước sẽ nhanh chóng giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.
Hai nhà ngoại giao gặp trực tiếp bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Moscow (Nga) nhằm nỗ lực chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua tại khu vực biên giới chưa phân định.

Có Nga làm trung gian, Ấn - Trung nhất trí giảm căng thẳng xung đột biên giới

“Hai ngoại trưởng đồng ý rằng tình hình hiện tại ở khu vực biên giới không nằm trong lợi ích của bên nào. Do đó, họ đồng ý rằng các binh sĩ hai bên ở biên giới nên tiếp tục đối thoại, nhanh chóng tách ra, duy trì đúng khoảng cách và giảm căng thẳng”, theo thông cáo chung của hai ngoại trưởng.
Trước đó vào ngày 15.6, hai bên đã xung đột tại thung lũng Galwan thuộc cao nguyên Ladakh khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không tiết lộ con số thương vong.
Sau đó, có thông tin Trung Quốc điều các máy bay và tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới, trong khi Ấn Độ biên chế 5 tiêm kích Rafale tại căn cứ gần biên giới.
Trung Quốc và Ấn Độ còn cáo buộc binh sĩ hai bên bắn chỉ thiên khi đối đầu tại khu vực biên giới, vi phạm nguyên tắc không sử dụng hỏa lực tại đó.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11.9 ra thông cáo cho hay nước này sẽ duy trì liên lạc với Ấn Độ qua các kênh ngoại giao và quân đội, đồng thời cam kết “khôi phục hòa bình và yên tĩnh” tại khu vực biên giới tranh chấp.

Chiến đấu cơ Rafale biểu diễn nhân lễ gia nhập không quân Ấn Độ

Trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng “điều cấp bách là dừng lập tức những sự khiêu khích vi phạm cam kết của 2 bên”, đồng thời binh sĩ và các thiết bị rút khỏi khu vực xâm phạm ở biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.