Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về tàu dân quân biển Trung Quốc ở Trường Sa

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2021 10:18 GMT+7

Trong cuộc điện đàm ngày 8.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin bày tỏ quan ngại về tình trạng tàu dân quân biển Trung Quốc hiện diện trái phép ở đá Ba Đầu trong quần đảo Trường Sa.

“Ngoại trưởng Antony J. Blinken hôm nay (8.4) đã nói chuyện với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, Jr. Cả hai bày tỏ quan ngại về tình trạng tàu dân quân biển của PRC (CHND Trung Hoa) tụ tập ở Biển Đông, kể cả tại đá Whitsun (đá Ba Đầu), và tái kêu gọi PRC tuân thủ phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế được đưa ra theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay trong thông cáo được đăng trên website của bộ này.
“Ngoại trưởng Blinken cũng tái khẳng định việc áp dụng Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines 1951 đối với Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Locsin hoan nghênh việc nâng cao hợp tác song phương và đa phương về Biển Đông”, ông Price cho hay.

Hình ảnh được cho là các tàu Trung Quốc hiện diện gần đá Ga Ven trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Twitter @chiarazambrano

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm 25.3 khẳng định đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Hôm 31.3, nhóm công tác đặc biệt Philippines phụ trách vấn đề Biển Đông dẫn lại thông tin tình báo thu thập được sau các chuyến tuần tra cho biết 44 tàu Trung Quốc vẫn đang ở gần đá Ba Đầu và khoảng 200 chiếc khác tản ra quanh các khu vực khác ở quần đảo Trường Sa, cùng với sự hiện hiện của 4 tàu hải quân Trung Quốc.
Đến ngày 4.4, Đài ABS-CBN News đưa tin có nhiều nhóm tàu Trung Quốc hoạt động trái phép xung quanh hai đá Ga Ven và Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Mỹ khẳng định cam kết "vững chắc" với Đài Loan giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức ép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.