Ngoại trưởng 3 nước châu Âu thăm Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
30/05/2021 07:38 GMT+7

Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau hôm qua đến thăm Trung Quốc và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị.

Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, 2 nhà ngoại giao đã tham vấn về các vấn đề chiến lược quan trọng và đồng ý rằng cơ chế “17+1” (gồm 17 nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc) vẫn sẽ là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc.
Từ ngày 29 - 31.5, ngoại trưởng các nước Ba Lan, Ireland, Hungary và Serbia đến thăm Trung Quốc theo lời mời của Ngoại trưởng Vương Nghị.
Động thái này được cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm níu kéo mối quan hệ với châu Âu, sau khi Nghị viện Châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định đầu tư toàn diện với Trung Quốc, được Liên minh Châu Âu và Trung Quốc thông qua vào cuối năm ngoái sau nhiều năm đàm phán.

Đại sứ Nga: G7 đang khiến Nga và Trung Quốc gần nhau hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.