Ngoại giao, Quốc phòng Trung Quốc nóng mặt với hành động tuần tra của Mỹ

27/10/2015 21:45 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.10 đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này tới để phản đối sau khi Mỹ điều tàu khu trục áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố "sẽ tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia".

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.10 đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này tới để phản đối sau khi Mỹ điều tàu khu trục áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố "sẽ tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia".

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ tuần tra ở biển Philippines năm 2015 - Ảnh: Hải quân MỹTàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ tuần tra ở biển Philippines năm 2015 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Reuters dẫn bản tin của đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Max Baucus đến để phản đối việc Washington cho tàu khu trục tiến hành tuần tra vào sáng 27.10 áp sát Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Ông Trương Nghiệp Toại lớn tiếng nói rằng hành động tuần tra của Mỹ là “cực kỳ vô trách nhiệm”, đồng thời hối thúc Mỹ dừng các hành động tương tự tại Biển Đông.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao có triệu Đại sứ Mỹ cũng như Trung Quốc đã đưa ra bất kỳ động thái ngoại giao nào tương tự hay chưa.
Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.
Cũng trong ngày 27.10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tất cả các bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Những động thái và tuyên bố trên đưa ra sau khi sáng 27.10, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đã tiến vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý quanh Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp trên Biển Đông. Lầu Năm Góc cho biết hoạt động tuần tra của tàu USS Lassen đã kết thúc an toàn mà không có sự cố gì.
Hoạt động tuần tra này của Mỹ được các nhà phân tích đánh giá là động thái mạnh mẽ nhất của Mỹ từ trước tới nay nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.