Nghiên cứu cho thấy Mỹ chậm trễ công bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19

Khánh An
Khánh An
25/08/2020 10:41 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy có thể hơn 100.000 người đã mắc Covid-19 tại Mỹ trước khi chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp.

Tờ South China Morning Post ngày 25.8 dẫn nghiên cứu của Đại học Notre Dame (Mỹ) cho rằng dịch Covid-19 có thể đã lây nhiễm cho hơn 100.000 người ở Mỹ trước khi Nhà Trắng công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 13.3.
Nếu được xác thực, số ca nhiễm nhiều như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước Mỹ.
“Điều đó cho thấy dịch Covid-19 đã vượt quá khả năng khống chế của Mỹ vào ngày 12.3”, theo nhóm nghiên cứu do phó giáo sư Alex Perkins tại Đại học Notre Dame dẫn đầu.
Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19 được giải mã trình tự gien tại Trung Quốc vào đầu tháng 1, giúp nhiều nước chế tạo các bộ xét nghiệm.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa xét nghiệm quy mô lớn sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).
Ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho hay chỉ khoảng 10-20% những người mắc Covid-19 đã được xét nghiệm. Điều này có nghĩa là có đến 60 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm virus Corona.
Trong khi đó, nghiên cứu trên cho rằng tình hình thực tế có thể còn xấu hơn nhận định của ông Redfield. Nghiên cứu cho rằng Mỹ ghi nhận 1.514 ca mắc Covid-19 tính đến ngày 12.3, chỉ khoảng 1,3% của số ca mắc thực tế.

Mỹ vượt mức 170.000 ca tử vong vì Covid-19, dự đoán đến tháng 12 đạt 300.000 ca

Con số ước tính có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, nhưng trong mọi hướng phán đoán thì số ca mắc Covid-19 ở Mỹ theo thông báo của cơ quan chức năng là thấp hơn rất nhiều so với thực tế, theo ông Perkins.
Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận 5.739.068 ca mắc Covid-19, với 177.248 ca tử vong và 2.020.774 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.