Nghị viên Đài Loan ẩu đả dữ dội

03/08/2013 03:25 GMT+7

Ngày 2.8, các nhà lập pháp Đài Loan “nghiến răng nghiến lợi” vật nhau xuống sàn và hất nước vào mặt đối phương do bất đồng về một dự án nhà máy điện hạt nhân.

Theo AFP, ẩu đả xảy ra sau khi các nghị viên Quốc dân đảng cầm quyền và phe đảng Dân tiến đối lập (DPP) tranh cãi dữ dội về việc có nên ngừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư trên hòn đảo, vốn dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2015, hay không.

 Cuộc ẩu đả tại nghị viện Đài Loan hôm 2.8 - d
Cuộc ẩu đả tại nghị viện Đài Loan hôm 2.8 - Ảnh: Reuters

Do cuộc họp được truyền hình trực tiếp nên người dân nhìn rõ cảnh các nhà lập pháp khả kính túm áo, chửi bới, giằng co rồi ngã vật ra sàn. DPP phản đối nhà máy trên do lo ngại về độ an toàn còn Quốc dân đảng cảnh báo nếu hủy bỏ dự án sẽ dẫn đến thiếu điện và tổn hại nền kinh tế.

Trong khi đó, theo AFP, nhiều người Đài Loan chỉ trích nghị viện “hỗn loạn hơn cả một cái chợ trời” và cảm thấy xấu hổ vì hành động của các nghị viên.

Lê Loan

>> Bùng phát dịch dại ở Đài Loan
>> Đài Loan, Trung Quốc xâm phạm Trường Sa
>> Giao lưu thương mại Đài Loan - VN
>> Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan từ chức
>> Tuần duyên Đài Loan bắt giữ 9 thủy thủ Indonesia
>> Đài Loan sắp có 'xưởng du lịch bao cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.