Nghi vấn đại sứ quán Mỹ ở Montenegro bị đánh bom

22/02/2018 11:22 GMT+7

Một người đàn ông ném thiết bị nổ vào tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Podgorica của Montenegro trước khi kích nổ một quả bom khác giấu trong người, truyền thông địa phương đưa tin.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 5 phút trước lúc 0 giờ ngày 21.2 (giờ địa phương) và người dân địa phương nghe hai tiếng nổ.
“Có một vụ việc tại Đại sứ quán Mỹ”, một lãnh đạo cảnh sát giấu tên nói với Reuters, nhưng từ chối công bố thông tin chi tiết.
Phóng viên ảnh của Reuters ở Podgorica cho hay cảnh sát phong tỏa khu vực và tòa nhà dường như không bị thiệt hai gì.
Theo đài Russia Today, cảnh sát phong tỏa đại lộ Cách mạng, nơi đặt Cơ quan An ninh Quốc gia và Đại sứ quán Mỹ.
Truyền thông địa phương cho rằng có một nhóm người tấn công đã cho nổ bom hoặc ném lựu đạn trong khu vực. Một trong số những đối tượng này thiệt mạng.
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân tránh xa khu vực này, không tập trung đông người, theo dõi tin tức thời sự cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Montenegro giáp với Biển Adriatic ở phía đông nam châu Âu và là quốc gia thứ 29 gia nhập NATO vào tháng 5.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.