Nghi vấn chính khách đối lập Nga bị đầu độc

08/02/2017 11:00 GMT+7

Một chính khách đối lập của Nga đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu từ tuần trước do nội tạng bị suy vì “trúng độc cấp tính” từ một loại độc chưa rõ, theo vợ nạn nhân.

Chính khách luôn chỉ trích Điện Kremlin Vladimir Kara-Murza đang phải thở bằng máy và thẩm tách thận kể từ khi nhập viện từ cuối tuần trước tại thủ đô Moscow.
“Tình trạng của ông ấy rất nghiêm trọng nhưng ổn định”, theo hãng tin AFP ngày 7.2 dẫn lời người vợ Yevgeniya Kara-Murza. Kết quả chẩn đoán chính thức là trúng độc cấp tính từ hóa chất chưa xác định, theo bà Yevgeniya.
Các mẫu thí nghiệm đã được gửi đến những phòng thí nghiệm ở Pháp và Israel để truy xuất nguồn gốc của chất độc, sau khi các đợt xét nghiệm ở Nga không có kết quả.
Cách đây 2 năm, ông Kara-Murza, 35 tuổi, cũng nhập viện vì suy thận do bị đầu độc, và các xét nghiệm cho thấy hàm lượng kim loại nặng khá cao trong máu. Ông đã yêu cầu Ủy ban Điều tra Nga xem xét vụ việc, nhưng không thành.
Ông Kara-Murza là đồng minh của cố chính khách đối lập Boris Nemtsov, người bị bắn chết gần Điện Kremlin vào năm 2015.
Chưa có phản ứng gì từ Điện Kremlin về cáo buộc mới nhất từ bà Yevgeniya.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.