Nghị sĩ Philippines muốn điều tra vụ mua tàu chiến Hàn Quốc

20/01/2018 07:24 GMT+7

Xuất hiện nghi vấn có sự can thiệp từ cố vấn của Tổng thống Rodrigo Duterte là ông Christopher Go

Hãng Reuters ngày 19.1 đưa tin một nhóm nghị sĩ đối lập Philippines yêu cầu điều tra hợp đồng mua 2 tàu hộ tống của Hàn Quốc sau khi xuất hiện nghi vấn có sự can thiệp từ cố vấn của Tổng thống Rodrigo Duterte là ông Christopher Go.
Philippines ký hợp đồng mua 2 tàu hộ tống từ Hàn Quốc với giá 15,5 tỉ peso (7.000 tỉ đồng) hồi năm 2016 và thời gian dự kiến bàn giao là khoảng năm 2020 - 2021.
Truyền thông Philippines mới đây nêu nghi vấn rằng ông Go đã giúp một nhà thầu phụ Hàn Quốc giành được hợp đồng trang bị hệ thống tác chiến trên 2 tàu này.
Thậm chí tờ The Philippine Daily Inquirer và trang Rappler còn đăng tài liệu được cho là của văn phòng tổng thống yêu cầu hải quân xem xét đề xuất của nhà thầu Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.