Nghị sĩ Campuchia xuyên tạc biên giới xin tại ngoại

28/02/2016 09:20 GMT+7

Ngày 27.2, tờ The Phnom Penh Post đưa tin thượng nghị sĩ Hong Sok Hour thuộc đảng đối lập CNRP ở Campuchia vừa nộp đơn xin tại ngoại để trị bệnh.

Ngày 27.2, tờ The Phnom Penh Post đưa tin thượng nghị sĩ Hong Sok Hour thuộc đảng đối lập CNRP ở Campuchia vừa nộp đơn xin tại ngoại để trị bệnh. 

Ông Hong Sok Hour lúc bị bắt hồi giữa tháng 8.2015 - Ảnh: ReutersÔng Hong Sok Hour lúc bị bắt hồi giữa tháng 8.2015 - Ảnh: Reuters
Ông này bị bắt hồi tháng 8.2015 và giam giữ chờ xét xử về tội làm giả tài liệu công, dùng tài liệu giả và kích động gây bất ổn nghiêm trọng sau khi tung lên Facebook các văn bản giả mạo để xuyên tạc hiệp ước biên giới với VN.
Xuất hiện trước tòa, ông Hong Sok Hour nói cần được tại ngoại để điều trị cao huyết áp, bệnh dạ dày và cảm lạnh.
Ông này còn hứa nộp 5.000 USD, hộ chiếu Pháp cùng hộ chiếu Campuchia và cam kết: “Sẽ không để xảy ra tình trạng hỗn loạn hay mất an ninh nếu được tại ngoại”. Tuy nhiên, quan chức Nov Monichot thuộc Tòa án tối cao Campuchia cho rằng vì tính chất của vụ án, ông Hong Sok Hour có thể kích động gây rối trật tự công cộng.
Dự kiến, tòa đưa ra quyết định về yêu cầu tại ngoại vào ngày 4.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.