Bị nghi rút ruột quỹ phòng chống dịch Covid-19, bạn tổng thống Brazil phải từ chức

16/10/2020 15:55 GMT+7

Một thượng nghị sĩ Brazil, đồng minh của Tổng thống Jair Bolsonaro, đã từ chức sau khi cảnh sát phát hiện số tiền lớn trong nhà ông này.

Hãng tin AP ngày 16.10 dẫn thông báo từ Bộ Thông tin Brazil cho hay cảnh sát liên bang khám xét nhà thượng nghị sĩ Chico Rodrigues nhằm phục vụ cuộc điều tra của chính phủ về nghi vấn quỹ phòng chống dịch Covid-19 của nước này bị “rút ruột” 20 triệu Reais (83 tỉ đồng).
Theo các tờ lớn của Brazil là Folha de S. PauloEstado de S. Paulo, cảnh sát phát hiện 100.000 Reais (413 triệu đồng) tại nhà ông Rodrigues, và 30.000 Reais trong số đó được thượng nghị sĩ này giấu trong quần lót ông đang mặc thời điểm bị cảnh sát khám xét nhà.
Không lâu sau đó, ông Rodrigues thông báo thôi làm đại diện cho chính phủ Tổng thống Bolsonaro tại thượng viện Brazil.
“Tôi tin vào công lý và tôi sẽ chứng minh rằng tôi không làm gì trái pháp luật”, ông Rodrigues cho biết khi thông báo từ chức.

Brazil: cơn đại dịch và vị tổng thống chia rẽ lòng người

Cảnh sát Brazil từ chối bình luận về chi tiết vụ việc vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Ngay trước khi thông tin về ông Rodrigues lan truyền, Tổng thống Brazil Bolsonaro từng nhấn mạnh rằng ông sẽ “tung cước đá vào cổ" bất cứ ai trong chính phủ của ông bị phát hiện tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.