Nghi can gián điệp Nga thú tội

02/07/2010 12:20 GMT+7

(TNO) Một trong 11 nghi can gián điệp Nga bị bắt tại Mỹ hồi đầu tuần đã thú nhận rằng anh ta là một gián điệp Nga, đồng thời cam kết trung thành tuyệt đối với Điện Kremlin, hãng AFP dẫn thông tin từ các công tố viên Mỹ cho biết hôm 1.7. >> Nghi can gián điệp Nga biến mất ở Síp \ Mỹ-Nga cố làm êm vụ gián điệp

Nghi can này, hoạt động dưới tên giả là Juan Lazaro, cũng tiết lộ rằng vợ anh ta là một nhà báo gốc Peru tên là Vicky Pelaez (ảnh) và Pelaez từng nhiều lần đến Nam Mỹ để chuyển thông tin tình báo cho các “ông chủ” điều hành đường dây điệp vụ Nga.

Theo Thẩm phán Mỹ Ronald Ellis, Pelaez là công dân Mỹ và cô có thể được tại ngoại sau khi đóng 250.000 USD.

“Trường hợp Vicky Pelaez thì phức tạp hơn. Cô ta dường như không phải là điệp viên đã được đào tạo. Cô ta là công dân Mỹ và cô ta có động cơ ở lại đất nước này”, thẩm phán Ellis nói.

Trong khi đó, Lazaro cũng thú nhận thêm rằng anh ta không phải là công dân Uruguay và rằng “Juan Lazaro” không phải tên thật của anh ta mặc dù người này không bao giờ tiết lộ danh tính thật của mình.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.