Nghi án thao túng thị trường ngoại hối

02/04/2014 03:10 GMT+7

Theo tờ The Wall Street Journal hôm qua, một nhóm các nhà đầu tư ở Mỹ và vùng Caribe vừa nộp đơn lên Tòa án liên bang Mỹ khởi kiện 12 ngân hàng quốc tế lớn với cáo buộc thông đồng thao túng thị trường ngoại hối.

Bị đơn gồm BNP Paribas, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley.

Cụ thể, các ngân hàng này bị cáo buộc đã liên lạc với nhau qua tin nhắn hoặc thư điện tử để cùng thao túng giá ngoại hối. Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ (COMCO) cũng thông báo đang điều tra nghi án thao túng thị trường tiền tệ của hàng loạt ngân hàng quốc tế.

Minh Trung

 >> JPMorgan bị tố thao túng thị trường điện
 >> “Đội lái” thao túng thị trường
 >> Một nhà đầu tư thao túng thị trường chứng khoán bị phạt 100 triệu đồng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.