Nghi án không kích ở Yemen, ít nhất 25 người thiệt mạng

01/04/2015 22:40 GMT+7

(TNO) Vụ nổ nhà máy sữa ở cảng Hodaida (Yemen) đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng. Nhiều khả năng đây là kết quả từ một cuộc không kích của liên quân Ả Rập chống lực lượng phiến quân, Reuters cho biết ngày 1.4.

(TNO) Vụ nổ nhà máy sữa ở cảng Hodaida (Yemen) đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng. Nhiều khả năng đây là kết quả từ một cuộc không kích của liên quân Ả Rập chống lực lượng phiến quân, Reuters cho biết ngày 1.4.

Dấu vết từ vụ nổ nhà máy ở Yemen - Ảnh: Reuters 
Theo thông tin ban đầu có ít nhất 25 công nhân đã thiệt mạng tại nhà máy, tọa lạc gần doanh trại quân đội được cho là trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, theo Reuters.
Chi tiết nói trên khiến nhiều người nghi ngờ vụ nổ nhà máy này liên quan đến các đợt không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Ông Ali Abdullah Saleh là đồng minh của phiến quân Houthi, những người đang là đối tượng tiêu diệt của liên quân nêu trên.
Đây là trường hợp chết nhiều người nhất tại Yemen kể từ lúc liên minh Ả Rập Xê Út tiến vào tấn công Houthi ngày 26.3.
Trang web 26september (26sept.net), được lập ra đánh dấu ngày liên quân sang Yemen, cho biết đã có tổng cộng 37 công nhân thiệt mạng và 80 người bị thương tại các nhà máy sữa, nhà máy lọc dầu "trong các cuộc tấn công hung hăng nhắm vào các nhà máy đêm qua", Reuters cho biết.
Hãng tin Qatar Al-Jazeera dẫn nguồn Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 62 trẻ em thiệt mạng và 30 trẻ bị thương trong các cuộc giao tranh tuần qua.
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein đã cảnh báo Yemen đang "trên bờ vực của sự sụp đổ".

Tính đến nay, Yemen vẫn chưa công bố con số thương vong và nguyên nhân dẫn đến những cái chết của dân thường. Reuters cho biết các số liệu họ có được chỉ lấy từ nhân viên y tế và cư dân chứng kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.