Nghi án khí độc giết 1.300 người ở Syria

22/08/2013 00:06 GMT+7

Ngày 21.8, quân nổi dậy Syria cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm bom và rốc két chứa khí độc, tấn công một số vùng do phe này kiểm soát gần thủ đô Damascus, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng.

Theo AFP, trên internet đã xuất hiện các đoạn phim chưa được kiểm chứng chiếu cảnh nhiều người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, miệng sùi bọt.

Trong khi đó, thông tấn xã SANA dẫn lời giới chức Damascus cực lực bác bỏ các cáo buộc và tố phe nổi dậy muốn lợi dụng cơ hội nhóm thanh sát viên về vũ khí hóa học của LHQ đang có mặt tại Syria để vu oan cho chính phủ.

EU, Mỹ và Ả Rập Xê Út hôm qua cùng thúc giục nhóm thanh sát đến các khu vực nói trên để tìm hiểu “thông tin cực kỳ nghiêm trọng” nói trên còn Anh cho biết sẽ nêu vụ việc tại HĐBA LHQ.

Bích Huệ

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.