Ngày tang tóc ở Ấn Độ, Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
29/04/2021 06:38 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ cũng như Thái Lan tiếp tục ở mức cao kỷ lục trong khi dịch bệnh ở Lào và Campuchia vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm qua công bố số liệu mới cho thấy có thêm 3.293 ca tử vong trong 24 giờ, đánh dấu số ca Covid-19 tử vong/ngày cao nhất từ trước đến nay và nâng tổng số người chết vì bệnh này ở Ấn Độ lên 201.187, theo Reuters. Dữ liệu mới còn cho thấy có 360.960 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ, vượt con số kỷ lục 352.991 của ngày 26.4. Tính đến ngày 28.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên gần 18 triệu ca, trong đó có tới gần 6 triệu ca được ghi nhận từ đầu tháng đến nay.

200.000 người tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng vọt bị cho là do biến thể mới B1617 của vi rút gây Covid-19 cùng những sự kiện tôn giáo và chính trị thu hút nhiều người tham gia. Biến thể B1617 đã được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trước tình trạng này, chính phủ Ấn Độ mở rộng chương trình tiêm vắc xin Covid-19 cho tất cả người lớn từ ngày 1.5, đồng nghĩa thêm 600 triệu người có thể sẽ được tiêm. Tuy nhiên, giới chức ở nhiều bang cảnh báo họ không có đủ nguồn cung vắc xin Covid-19 và giới chuyên gia kêu gọi chính quyền ưu tiên những nhóm có nguy cơ bị nhiễm cao và khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Những ngày qua, việc số người chết vì Covid-19 vẫn ở mức cao khiến cho tình hình ở Ấn Độ nghiêm trọng đến độ các bãi đỗ xe, khu đất trống được tận dụng cho việc hỏa thiêu. Cụ thể như 27 giàn thiêu mới đã được bổ sung tại lò hỏa táng Sarai Kale Khan ở thủ đô New Delhi và hàng chục giàn khác cũng đang được thiết lập ở công viên kế bên.
Tương tự, tình hình Covid-19 ở một số nước Đông Nam Á cũng còn gây quan ngại. Cụ thể, Thái Lan ghi nhận thêm 2.012 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 61.699, trong đó có hơn 28.000 ca nhiễm và 84 ca tử vong xuất hiện trong tháng này.

"Sóng thần" Covid-19 đang hoành hành Ấn Độ có điểm gì khác biệt?

 
Ngoài ra, Lào hôm qua ghi nhận thêm 93 ca nhiễm Covid-19, tăng từ con số 73 của ngày 27.4 và nâng tổng số ca nhiễm lên 604 ca, theo tờ The Laotian Times. Trong số ca nhiễm mới có tới 75 ca ở thủ đô Vientiane, tăng từ con số 59 được ghi nhận ngày trước đó, dù thành phố này đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 22.4.
Cũng trong hôm qua, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận số ca nhiễm mới/ngày ở mức cao kỷ lục là 698 ca, dù thủ đô Phnom Penh và TP.Takhmao thuộc tỉnh Kandal đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 15.4, theo tờ Khmer Times. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tối 27.4 đã ra lệnh tất cả 3 triệu người ở Phnom Penh và Kandal phải được tiêm vắc xin Covid-19.
Ngày 28.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.