Ngày phán xét của cuộc bầu cử lịch sử

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2020 04:11 GMT+7

Số cử tri bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư cao kỷ lục có thể tạo ra nhiều bất ngờ liên quan kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ngay khi bước sang ngày bầu cử 3.11, tức vào lúc nửa đêm (theo giờ Mỹ), các cử tri ở thị trấn Dixville Notch thuộc bang New Hampshire bắt đầu đồng loạt bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ là cựu Phó tổng thống Joe Biden (5 phiếu), không dành phiếu nào cho Tổng thống Donald Trump, theo AFP. Việc bỏ phiếu và đếm phiếu chỉ diễn ra vài phút. Dixville Notch có truyền thống bỏ phiếu đầu tiên ở Mỹ kể từ năm 1960. Thị trấn láng giềng Millsfield cũng bắt đầu bỏ phiếu vào lúc nửa đêm, với kết quả là 16 phiếu ủng hộ ông Trump và 5 phiếu dành cho ông Biden.
Trong khi đó, hầu hết các nơi bỏ phiếu khác ở 50 bang và thủ đô Washington D.C của Mỹ bắt đầu mở cửa từ 6 hoặc 7 giờ và đóng cửa lúc 19, 20 hoặc 21 giờ (giờ địa phương, tức sáng nay 4.11, theo giờ Việt Nam).

Khi nào có kết quả bầu cử ?

Trước ngày bầu cử đã có hơn 100 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, tương đương gần 73% tổng số 136,5 triệu cử tri bỏ phiếu của cuộc bầu cử năm 2016, theo CNN. Điều này có nghĩa bầu cử năm 2020 là cuộc bầu cử đầu tiên ở Mỹ có số cử tri bỏ phiếu sớm cao hơn số người đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử và có thể góp phần tạo ra một số bất thường trong đêm bầu cử. Cụ thể là kết quả có thể có sớm hơn bình thường ở một số nơi, nhưng lại bị hoãn ở một số nơi khác.
Giới chức bầu cử Mỹ và các tổ chức truyền thông cho rằng không có khả năng người chiến thắng sẽ được xướng tên trước khi ngày 3.11 kết thúc (theo giờ Mỹ, tức trưa nay 4.11 theo giờ Việt Nam).
Trong khi đó, với số lượng phiếu bỏ qua thư cao kỷ lục, gần 64 triệu phiếu, so với 8,2 triệu phiếu của cuộc bầu cử năm 2016, giới chuyên gia cho rằng rất có khả năng phải mất nhiều ngày mới biết được người thắng cử. Có 28 bang chỉ đếm những lá phiếu đến trước hoặc trong ngày 3.11. 22 bang còn lại và đặc khu Washington D.C sẽ đếm tất cả phiếu bầu được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong ngày bầu cử 3.11, dù lá phiếu đến sau đó. Tổng cộng 22 bang có 317/538 phiếu đại cử tri. Đó là lý do ứng viên thắng cử trong cuộc bầu cử năm nay có thể không được xướng tên ngay trong đêm bầu cử (tức trưa nay 4.11, theo giờ Việt Nam) như các cuộc bầu cử trước, theo CNN.
Ngày phán xét của cuộc bầu cử lịch sử1

Nỗ lực cuối cùng

Cả hai ứng viên Trump và Biden tiếp tục ra sức vận động tranh cử ở các bang chiến địa cho đến hết ngày 2.11 hoặc thậm chí kéo sang ngày bầu cử. Ông Biden tổ chức cuộc vận động tranh cử năm 2020 cuối cùng của mình vào tối 2.11 tại TP.Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, theo Đài NBC News.
“Tôi có cảm giác chúng ta đến cùng nhau vì chiến thắng lớn vào ngày mai”, ông Biden cho hay. Tại cuộc vận động trước đó cùng ngày ở TP.Cleveland, bang Ohio, ông Biden gọi ngày bầu cử là “cơ hội kết thúc một tổng thống chia rẽ quốc gia này”. “Thông điệp của tôi đơn giản: Quyền lực thay đổi đất nước này nằm trong tay của các bạn. Tổng thống không quyết định ai bỏ phiếu, cử tri mới quyết định ai trở thành tổng thống… Đã đến lúc Donald Trump về nhà”, ông Biden phát biểu.
Ở phía ngược lại, tại cuộc vận động tái tranh cử ở TP.Fayetteville (bang Bắc Carolina), Tổng thống Trump đặt vấn đề đối thủ Biden là “chính trị gia tham nhũng nhận hàng triệu USD từ Trung Quốc trong lúc cho đi việc làm của các bạn”. Ông Trump còn cảnh báo với đám đông: “Biden sẽ biến Mỹ thành một nhà nước ngục tù”, theo NBC News. Ông Trump tự tin rằng ông sẽ tái đắc cử dù nhiều cuộc khảo sát mới nhất cho thấy ông đang bị đối thủ Biden dẫn trước ở nhiều bang chiến địa. “Tôi đã xem những khảo sát giả mạo này. Dù gì đi nữa chúng ta sẽ chiến thắng”, ông Trump nhấn mạnh.
Sau đó, Tổng thống Trump tổ chức cuộc vận động tái tranh cử cuối cùng tại TP.Grand Rapids, bang Michigan và kết thúc sự kiện này lúc 1 giờ 13 vào ngày bầu cử. Tại đây, Tổng thống Trump nhắc lại chiến thắng của ông vào năm 2016, nói rằng vào đêm bầu cử đó, “chúng ta về nhà trễ và chúng ta chứng kiến một chiến thắng đẹp. Và chúng ta sẽ có chiến thắng đẹp khác vào ngày mai”, theo Đài CBS.
Người chết vẫn bỏ phiếu bầu tổng thống ?
Tờ The New York Post và CNN hôm qua loan tin nhiều lá phiếu đã được gửi qua thư tại TP.New York (bang New York) và một số nơi ở bang Florida nhân danh những cử tri đã chết. Chẳng hạn, Ủy ban Bầu cử New York nhận một lá phiếu vắng mặt từ một người tên Frances Reckhow (theo đảng Dân chủ), được gửi vào ngày 24.9. Ủy ban này xác định lá phiếu hợp lệ hôm 8.10, nhưng sau đó phát hiện bà Reckhow (sinh ngày 6.7.1915) đã qua đời hồi năm 2012. Ủy ban Bầu cử tại Florida cũng đã phát hiện hơn 50 người không còn sống bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng vẫn chưa rõ động cơ.
Cược hơn 117 tỉ đồng vì tin Tổng thống Trump thắng
Tờ Daily Mail hôm qua đưa tin một cựu chủ tịch ngân hàng đã cược 3,9 triệu bảng (khoảng 117 tỉ đồng) vào Tổng thống Donald Trump vì tin ông sẽ tái đắc cử. Vị doanh nhân Anh này đặt món tiền cược trên cho một nhà cái ở đảo quốc Curacao thuộc vùng Caribbe, sau khi trò chuyện với “những thành viên chiến dịch tranh cử của ông Trump”. Khoản tiền cược trên được cho là lớn nhất từ trước tới nay trên các sàn cược chính trị. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, doanh nhân này sẽ nhận được khoảng 11,6 triệu bảng.
Theo nhà cái Ladbrokes (Anh), 3 trong 4 khoản tiền cược đặt trong tuần qua đều dành cho ông Trump. Jessica O'Reilly, đại diện nhà cái Ladbrokes, nói dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump, song nhiều người vẫn đặt cược cho lãnh đạo Mỹ. Tuy vậy, cũng có một người tại Anh đặt cược 1 triệu bảng cho ông Biden trên sàn Betfair Exchange. Người này sẽ nhận về 1,5 triệu bảng nếu ông Biden đắc cử.
Quang Toại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.