Ngày đáng sợ vì Covid-19 ở Ấn Độ, Malaysia

Khánh An
Khánh An
20/05/2021 07:26 GMT+7

AFP ngày 19.5 đưa tin Ấn Độ ghi nhận thêm 4.529 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày và là con số cao nhất kể từ đầu dịch, dù số ca mắc có giảm.

Bên cạnh đó, Ấn Độ ghi nhận thêm 267.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 25,5 triệu với 283.248 ca tử vong. Theo cơ quan chức năng, số ca tử vong tăng trong những ngày qua do đại dịch lan đến những vùng nông thôn thiếu điều kiện chăm sóc y tế.
Đáng chú ý tại Đông Nam Á, Malaysia hôm qua ghi nhận thêm 6.075 ca mắc Covid-19, mức cao nhất tại nước này kể từ đầu dịch, vượt kỷ lục trước đó là 5.728 ca vào ngày 30.1. Selangor chiếm hơn 1/3 tổng số ca mới, trong khi chính phủ cân nhắc siết phong tỏa tại bang công nghiệp này. Malaysia hiện ghi nhận 479.421 ca mắc và 1.994 ca tử vong vì Covid-19, với số ca mắc cao thứ 3 Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines.
Bộ Y tế Philippines hôm qua ghi nhận thêm 4.700 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 1.159.071 ca với 136 ca tử vong. Cùng ngày, Campuchia ghi nhận thêm 393 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca lên 23.282 với 159 ca tử vong.

Ấn Độ tiếp tục có ngày chết chóc kỷ lục mới vì Covid-19

Trong một diễn biến khác, Singapore hôm qua triệu tập đại diện ngoại giao của Ấn Độ để phản đối thông tin không có cơ sở, sau khi Thủ hiến New Delhi là ông Arvind Kejriwal cho rằng có biến thể vi rút gây Covid-19 mới ở Singapore “cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em”. Singapore khẳng định đó là biến thể từ Ấn Độ. Singapore đã ghi nhận 61.651 ca mắc Covid-19 với 31 ca tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.