Ngày chết chóc vì COVID-19 ở Ý, gần 200 ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2020 06:45 GMT+7

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 11.3 xác nhận trong 24 giờ trước đó có thêm 196 người chết vì dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ), nâng tổng số ca COVID-19 tử vong ở nước này lên 827.

Số 196 đánh dấu số ca COVID-19 tử vong trong một ngày cao nhất ở Ý kể từ khi dịch bùng phát ở nước này từ ngày 21.2.
Cũng theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý, tính đến tối 11.3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này tăng từ con số trước đó 10.149 lên 12.462, theo Reuters. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý khoảng 600 ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 10.3, nhưng đến ngày 11.3 mới được thông báo.

[VIDEO] Số ca tử vong vì Covid-19 tăng vọt, Ý siết chặt thêm lệnh phong tỏa toàn quốc

Trước tình trạng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ngày 11.3 thắt chặt lệnh phong tỏa cả nước để chống dịch. Cụ thể, ông ra lệnh đóng cửa các quán bar, nhà hàng, tiệm làm đẹp và tất cả cửa hàng, ngoại trừ siêu thị, cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc.
Ngoài ra, tất cả công ty phải cho các phòng ban không cần thiết tạm nghỉ. Các căn tin công ty có thể vẫn hoạt động nếu đảm bảo giữ khoảng cách giữa các khách hàng ít nhất 1 m. Các biện pháp phòng ngừa COVID-19 mới này có hiệu lực từ ngày 12.5 đến ngày 25.3, theo Văn phòng thủ tướng Ý.

[VIDEO] Nhật ký phong tỏa: người Ý nhắc nhau "chỉ có ý thức công dân mới cứu được chúng ta" giữa dịch Covid-19

Những biện pháp như trên đang gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Ý. Thủ tướng Conte mới đây thông báo chính phủ sẽ dành 25 tỉ euro (28.3 tỉ USD) để hỗ trợ các công ty và gia đình chống dịch COVID-19, tăng từ con số 7,5 tỉ euro ông ước tính cách đây khoảng 1 tuần, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.