Ngày chết chóc vì Covid-19 ở Tây Ban Nha, thêm 6.294 ca nhiễm ở Đức

Văn Khoa
Văn Khoa
28/03/2020 22:44 GMT+7

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay 28.3 ghi nhận thêm 823 người chết, đánh dấu ngày có ca tử vong cao nhất vì dịch Covid-19 và nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong ở nước này lên 5.690.

Ngoài ra, số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng từ 64.059 của ngày 27.3 lên 72.248, theo Reuters dẫn số liệu từ Bộ Y tế Tây Ban Nha. Trong đó, có 40.000 người nhập viện và 4.575 cần được chăm sóc đặc biệt. Tính đến nay đã có gần 12.300 bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha hồi phục.
Tây Ban Nha hiện là quốc gia thứ 4 có số ca nhiễm cao trên thế giới, chỉ sau Mỹ (hơn 104.000 ca), Ý (hơn 86.400 ca)Trung Quốc (gần 82.000).

[VIDEO] Các bệnh viện Pháp sắp căng hết sức, không còn chỗ giữa dịch Covid-19

Đứng sau Tây Ban Nha về số ca nhiễm Covid-19 là Đức. Viện nghiên cứu Robert Koch, chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Đức, chiều nay thông báo trong 24 giờ trước đó có thêm 6.294 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 48.582. Số ca tử vong tăng thêm 55, lên 325, theo CNN.
Trước tình trạng này, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đang cách ly tại nhà, cho hay biện pháp “cách ly xã hội” vẫn có hiệu lực thêm một thời gian và kêu gọi người dân kiên nhẫn.
Đứng sau Đức là Iran. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran chiều nay cho hay trong 24 giờ trước đó có thêm 139 ca tử vong và 3.076 ca nhiễm, nâng tổng số người chết vì Covid-19 và tổng số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 2.517 và 35.408, theo Reuters.

[VIDEO] Số ca tử vong vượt 4.300, Tây Ban Nha thêm khủng hoảng vì dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.