Ngày chết chóc vì Covid-19 gây sốc ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2021 22:31 GMT+7

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 24.4 thông báo đã ghi nhận số ca Covid-19 tử vong trong ngày cao kỷ lục và số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao.

Cụ thể, Bộ Y tế Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 tử vong, đánh dấu số người chết vì Covid-19/ngày cao nhất ở nước này kể từ khi ca tử vong đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3, theo tờ Khmer Times.
Trong số ca Covid-19 tử vong mới có tới 9 ca ở Phnom Penh, trong độ tuổi từ 24-77. Số liệu mới nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở Campuchia lên 71.

Nhiều nước châu Á lao đao vì đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 511 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 509 ca liên quan vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh ngày 20.2, còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20.2.
Cũng như những ngày trước đó trong tuần, thủ đô Phnom Penh và tỉnh Sihanoukville ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong các tỉnh thành của Campuchia dù hai khu vực này đang đặt trong tình trạng phong tỏa. Cụ thể, trong số ca nhiễm mới có tới 318 ca ở Phnom Penh và 126 ca ở Sihanoukville. Đứng thứ 3 là Kandal, tỉnh có biên giáp với Việt Nam, với 44 ca.
Tính đến ngày 24.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 9.354, trong đó có tới 8.810 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, theo Khmer Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.