Ngân hàng Standard Chartered ở Singapore bị cướp

07/07/2016 16:02 GMT+7

Vụ cướp xảy ra sáng 7.7 tại chi nhánh ngân hàng Standard Chartered ở khu Holland Village nổi tiếng là khu ẩm thực cao cấp và có đông người nước ngoài sinh sống.

Báo The Straits Times cho hay chỉ có một đối tượng thực hiện vụ cướp và cảnh sát chưa tiết lộ gì thêm ngoài việc xác nhận đã có trình báo “về một sự cố” tại khu vực này.

Thông tin về vụ cướp như một cú sốc đối với người dân Singapore ở xứ sở được xem là một trong những nơi an toàn nhất thế giới, nơi mà camera nhà nước hiện diện khắp nơi và nạn cướp giật không mấy khi xảy ra.

Đặc biệt, Holland Village là nơi tập trung dày đặc các ngân hàng thương mại lớn. Sát vách bên trái Standard Chartered là Citi Bank và DBS (của Singapore), bên phải là HSBC. Cách đó vài bước là OCBC (Singapore), May Bank (Malaysia) và UOB (Singapore).

Thùng rác trước ngân hàng bị cướp được soi kỹ Thục Minh

Một khách hàng của quán cà phê Park gần bên cho hay không có ồn ào cãi vã gì bên trong chi nhánh Standard Chartered khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, một khách hàng của Citi Bank nói có đến 12 xe cảnh sát xuất hiện tại khu vực. Nhiều cảnh sát viên mặc áo chống đạn truy tìm xung quanh.

Khi phóng viên Thanh Niên đến hiện trường vào đầu giờ chiều, khu vực xung quanh công viên Holland Village phía trước dãy ngân hàng đã bị phong tỏa.

Chi nhánh Standard Chartered đóng cửa với khách hàng, trong khi nhân viên Phòng điều tra tội phạm (CID) của Lực lượng cảnh sát Singapore đeo khẩu trang khám xét hiện trường.

Một thùng rác trong công viên phía trước ngân hàng là “mục tiêu” các nhân viên CID khám xét kỹ lưỡng.

Chi nhánh Standard Chartered đóng cửa với khách hàng Thục Minh
Xe cảnh sát xuất hiện quanh khu vực cướp nhà băng Thục Minh

Cảnh sát cũng được bố trí trước cửa các ngân hàng lân cận. Citi Bank và HSBC vẫn đón khách một cách dè dặt, trong khi DBS vừa đóng cửa chuyển sang hoạt động ở tòa nhà mới gần bên.

Bên hông công viên, có 3 xe cảnh sát đỗ trên đại lộ Holland Avenue.

Khung cảnh căng thẳng khiến nhiều khách qua đường tò mò dù không có mấy thông tin quan trọng được lan truyền ngoài sự ngạc nhiên: “Ở  đây mà có cướp ngân hàng à?”, một khách qua đường thốt lên với phóng viên Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.