Ngắm dàn máy bay quân sự Nga trong Ngày chiến thắng

09/05/2020 21:06 GMT+7

Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Đức Quốc xã kết thúc Thế chiến 2 tại Nga năm nay diễn ra bình lặng vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19 .

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền Nga đã phải hủy cuộc duyệt binh hằng năm kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu.
Thay vào đó, Tổng thống Vladimir Putin có bài phát biểu và đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm bên ngoài Điện Kremlin. Theo AFP, bài phát biểu của nhà lãnh đạo không nhắc đến tình hình dịch bệnh mà chỉ đề cao sự hy sinh của binh lính trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và nhấn mạnh: “Chúng ta bất khả chiến bại khi đoàn kết với nhau”.
Dù không có lễ duyệt binh nhưng nhiều máy bay quân sự đã bay qua bầu trời Moscow để kỷ niệm ngày lễ quan trọng này.

Tổng thống Vladimir Putin đặt hoa tưởng niệm bên ngoài Điện Kremlin

Reuters

Các máy bay tiêm kích bom Su-24

AFP

Đội bay Su-30SM và MiG-29

AFP

Đội bay Su-25 bay qua Điện Kremlin

AFP

Các chiến đấu cơ tàng hình Su-57

AFP

Nhóm máy bay Su-30SM, Su-34 và Su-35S

Reuters

Bốn máy bay đánh chặn MiG-31K có khả năng tên lửa bội siêu thanh

AFP

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS

AFP

Các máy bay ném bom Tu-160 và Tu-22M3

Reuters

Các máy bay vận tải Il-76

Reuters

Máy bay tiếp dầu trên không Il-78 và máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Reuters

Máy bay cảnh báo sớm Beriev A50

AFP

Trực thăng tấn công Mi-28N

Reuters

Trực thăng tấn công Ka-52

AFP

Các trực thăng Mi-26 và Mi-8

Reuters

Khung cảnh trống vắng tại Moscow trong năm 2020 so với sự kiện năm 2019

Reuters

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.