Nga viện trợ nhiều nhất cho Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2019 11:28 GMT+7

Nga vừa đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 4 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên thông qua một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, và sẽ trở thành nước viện trợ lớn nhất cho Triều Tiên trong năm nay nếu điều này được thực hiện.

Con số trên nằm trong dữ liệu do Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA) công bố hôm 1.5, theo Yonhap.
Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên ở thành phố Vladivostok hồi cuối tháng trước.
Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Vladivostok hôm 25.4 Reuters
Hiện không rõ liệu quyết định đóng góp tài chính nói trên của Nga có liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh hay không.
Dữ liệu từ OCHA cho thấy phần đóng góp của Nga chiếm 54% tổng số tiền viện trợ 7,4 triệu USD của những nước dành cho Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Trong đó, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Canada lần lượt đóng góp 1,57 triệu USD, 1 triệu USD và 569.909 USD. Pháp và Ireland cũng có viện trợ cho Triều Tiên, với mức tương ứng 140.924 và 113.766 USD.
[VIDEO] Chủ tịch Kim, Tổng thống Putin đạt được gì trong cuộc gặp thượng đỉnh?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.