Nga và Trung Quốc đọc lén email Ngoại trưởng Mỹ?

12/08/2015 10:17 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11.8 cáo buộc Trung Quốc và Nga “rất có thể” đang đọc lén những email của ông, đồng thời nói Mỹ đang và sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quôc về vấn đề tấn công mạng.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11.8 cáo buộc Trung Quốc và Nga “rất có thể” đang đọc lén những email của ông, đồng thời nói Mỹ đang và sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quôc về vấn đề tấn công mạng.

>> Tin tặc Nga đọc lén email của Tổng thống Obama
>> Tin tặc Trung Quốc tấn công phiên tòa Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBS (Mỹ) ngày 11.8, nhà báo Scott Pelley đặt câu hỏi liệu rằng Nga và Trung Quốc có đang lén đọc email của Ngoại trưởng Kerry hay không, theo AFP. 
Ngoại trưởng Kerry đáp: “Câu trả lời là rất có thể… và chúng tôi biết rằng họ đã tiến hành những cuộc tấn công mạng nhắm vào những lợi ích của Mỹ trong những ngày qua".
Ông Kerry cho biết thêm những cuộc tấn công mạng là chủ đề đang được đem ra thảo luận với Trung Quốc và cũng sẽ được nêu lại khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9.2015.
“Thật không may, chúng ta đang sống trong thế giới nơi có nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Nga, liên tục tiến hành những cuộc tấn công mạng chống lại những lợi ích của Mỹ, chống lại chính phủ Mỹ. Và đây là vấn đề chúng tôi nêu lên trong những cuộc đối thoại với phía Trung Quốc gần đây”, ông Kerry cho hay.
Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ tấn công mạng, trộm một số lượng lớn dữ liệu cá nhân của viên chức chính phủ Mỹ. Những vụ tấn công mạng này được phát hiện hồi tháng 6.2015 và đã trở thành chủ đề thảo luận gay gắt tại Diễn đàn Kinh tế và Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tổ chức tại thủ đô Washington (Mỹ) hồi cuối tháng 6.2015. Trong khi đó, Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.