Nga tuyên án gián điệp Na Uy

17/04/2019 08:30 GMT+7

Tòa án thủ đô Moscow của Nga ngày 16.4 tuyên án 14 năm tù giam đối với công dân Na Uy Frode Berg về tội làm gián điệp, đồng thời nói rõ phạm nhân sẽ thụ án tại nhà tù an ninh hàng đầu tại nước này.

Hãng tin TASS dẫn lời công tố viên Milana Digayeva nói Berg đã thu thập thông tin về tàu ngầm hạt nhân của Nga nhằm cung cấp cho tình báo Na Uy.
Ông này bị bắt quả tang vào tháng 12.2017 khi đang nhận tài liệu mật về hải quân Nga và dự định chuyển cho công dân Nga Alexey Zhitnyuk, người bị bắt ngay sau đó với cáo buộc phản quốc. Trong khi đó, luật sư biện hộ của ông Berg khẳng định thân chủ vô tội và sẽ kháng án.
Ông Berg từng là nhân viên thuộc Bộ Tư pháp và Cảnh sát Hoàng gia Na Uy, làm việc tại một chốt gác ở biên giới với Nga trong hơn 20 năm với nhiệm vụ theo dõi việc thực thi thỏa thuận song phương về biên giới giữa hai nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.