Nga trình diễn vũ khí trong Ngày Chiến thắng

10/05/2013 03:25 GMT+7

Ngày 9.5, trên khắp nước Nga diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Theo RIA-Novosti, tâm điểm là lễ duyệt binh hoành tráng tại Quảng trường Đỏ, Moscow khi quân đội Nga có dịp “khoe” nhiều loại vũ khí hiện đại. Mở đầu duyệt binh là các xe thiết giáp Tiger, BTR-82A. Kế tiếp là xe tăng T-90, xe pháo tự hành Msta-S cùng các tổ hợp tên lửa nổi tiếng như S-400 Triumph, Topol-M, Pansihr-S, Iskander-M… Bên cạnh đó, 68 chiến đấu cơ các loại bay lượn trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

 Xe tăng T-90 trong lễ duyệt binh
Xe tăng T-90 trong lễ duyệt binh - Ảnh: AFP

RIA-Novosti dẫn lời giới chức cho biết hơn 160.000 cảnh sát và khoảng 13.000 quân nhân đã được triển khai để duy trì an ninh cho đợt sự kiện này.

Lê Loan

>> Nga hoãn phóng tên lửa đẩy Angara sang năm 2014
>> Nga quyết giữ vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Nhật, Nga đồng ý làm hòa sau Thế chiến thứ 2
>> Nga sắp phóng tàu tiếp tế lên ISS
>> Hải quân Nga nhận ba tàu ngầm hạt nhân vào cuối năm nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.