Nga triển khai thêm tên lửa đất đối không đến Crimea

14/01/2018 08:19 GMT+7

Nga triển khai thêm một đơn vị mới với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 ở Crimea giữa lúc căng thẳng leo thang tại bán đảo này.

Nga triển khai thêm S-400 đến Crimea sau khi lần đầu tiên đưa hệ thống này đến thị trấn Fedosia hồi năm 2017.
Đơn vị mới sẽ đóng gần thành phố Sevastopol, Crimea và S-400 được dùng để bảo vệ không phận khu vực giáp với Ukraine.
Hãng tin Interfax dẫn lời ông Viktor Sevostyanov, một chỉ huy không quân Nga, cho biết S-400 có thể chuyển sang chế độ tham chiến chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đất đối không của S-400 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km và tên lửa đạn đạo cách xa 60 km.

Hệ thống S-400 lần đầu tiên được đưa vào hoạt động hồi năm 2007, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014, dẫn đến căng thẳng kéo dài và Liên minh châu Âu cùng Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Moscow, theo Reuters.
Chính phủ Mỹ vào tháng 12.2017 tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí phòng vệ cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.