Nga triển khai thêm 6 tàu ngầm cho Hạm đội Biển Đen

07/02/2012 09:32 GMT+7

(TNO) Ngày 6.2, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga Chuẩn đô đốc Alexander Fedotenkov tuyên bố hạm đội sẽ nhận thêm 6 tàu ngầm trước năm 2017, theo RIA Novosti.

Ông Fedotenkov nói rõ: “Chúng tôi sẽ nhận 3 chiếc đầu tiên vào năm 2014, thêm 1 chiếc vào năm 2015 và 2 chiếc cuối cùng vào năm 2016 để hình thành một lữ đoàn tàu ngầm đầy đủ cho Hạm đội Biển Đen”.

Các tàu sẽ được triển khai tới biển Đen đều thuộc lớp Varshavyanka, vừa chạy bằng điện vừa chạy bằng dầu diesel.

Tàu lớp Varshavyanka có vận tốc 37 km/h và tầm hoạt động 624km với khả năng tuần tra 45 ngày, được trang bị 18 ngư lôi cùng 8 tên lửa chống tàu.

 
Tàu ngầm Alrosa thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga - Ảnh: Manw.nato.int

Các tàu lớp Varshavyanka cải tiến có công nghệ tàng hình, được mở rộng tầm tác chiến và khả năng tấn công các mục tiêu dưới nước, trên bề mặt và trong đất liền.

Hiện Hạm đội Biển Đen của Nga chỉ có một tàu ngầm lớp Kilo là Alrosa, vốn được đưa vào biên chế năm 1990.

Ông Fedotenkov cho biết thêm Hạm đội Biển Đen cũng sẽ nhận các tàu khu trục lớp Krivak IV trong cùng thời điểm trên.

Văn Khoa

>> Nga trở lại châu Á - Thái Bình Dương
>> Tàu Nga chở vũ khí đến Syria
>> Đội tàu chiến Nga rời cảng Syria
>> Tàu sân bay Nga đến Syria
>> Tàu chiến Nga đến Syria
>> Tàu chiến Nga thăm Philippines
>> Tàu khu trục Nga đến vịnh Aden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.