Nga triển khai radar mới

29/11/2011 00:43 GMT+7

Nga sẽ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống radar cảnh báo tên lửa Voronezh-DM tại tỉnh Kaliningrad vào ngày 29.11. Báo Izvestia hôm qua dẫn lời các chuyên gia cho hay hệ thống này có bán kính hoạt động lên đến 6.000 km và có khả năng phát hiện sớm mọi cuộc tấn công bằng tên lửa.

Nga sẽ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống radar cảnh báo tên lửa Voronezh-DM tại tỉnh Kaliningrad vào ngày 29.11. Báo Izvestia hôm qua dẫn lời các chuyên gia cho hay hệ thống này có bán kính hoạt động lên đến 6.000 km và có khả năng phát hiện sớm mọi cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ngoài ra, Voronezh-DM có thể được nhanh chóng di chuyển và triển khai sang địa điểm khác. Về mặt địa lý, Kaliningrad không thuộc phần lãnh thổ chính của Nga mà lại nằm giữa Ba Lan và Lithuania ở biển Baltic. Do vị trí đặc biệt này nên việc đặt Voronezh-DM ở đây giúp Nga theo dõi toàn bộ không phận châu u, kể cả Anh, và Bắc Cực, theo báo Pravda. Trước đó, Tổng thống Dmitry Medvedev đã cảnh báo sẽ bố trí radar và cả tên lửa Iskander tại Kaliningrad nếu Mỹ và NATO không xem xét lại kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu u gần sát biên giới Nga.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.