Nga tố Mỹ ‘chơi trò chủ nghĩa khủng bố’

09/04/2017 09:51 GMT+7

Mỹ “đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 8.4 sau khi Nhà Trắng cho hai khu trục hạm phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria.

“Một quốc gia tham chiến chống khủng bố chỉ đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố và gây ra mối đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu”, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo với ông Tillerson, AFP dẫn lại thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.
Ông Lavrov cũng tái khẳng định quan điểm của Nga rằng tất cả các cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun (Syria) hồi tuần rồi là “không đúng với thực tế”.
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Nga-Mỹ sau khi hai khu trục hạm Mỹ ở Địa Trung Hải bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk lúc 3 giờ 40 sáng 7.4 (giờ địa phương) nhắm vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria, theo AFP.
Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson cho biết ông thất vọng trước phản ứng của Nga vì điều này cho thấy Moscow tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ngoại trưởng Tillerson sẽ đến Nga vào ngày 11.4 tham gia cuộc hội đàm kéo dài hai ngày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow kỳ vọng vào “lời giải thích” của Mỹ về vụ tấn công căn cứ Shayrat nhân chuyến thăm Nga của ông Tillerson.
Trả lời phỏng vấn đài CBS (Mỹ), Ngoại trưởng Tillerson khẳng định tiêu diệt IS vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. “Một khi IS đã bị đánh bại, chúng ta mới có thể chuyển sang mục tiêu khôi phục hòa bình và ổn định ở Syria”, ông Tillerson nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.