Nga tố Mỹ buôn lậu dầu từ Syria

27/10/2019 07:30 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua nói rằng sự hiện diện của lính Mỹ tại Syria là bất hợp pháp và không nhằm bảo vệ an ninh khu vực.

TASS dẫn lời ông cáo buộc việc quân đội Mỹ kiểm soát các mỏ dầu ở miền đông Syria là hành động “cướp bóc”.
Đưa ra một số bức ảnh chụp vệ tinh làm bằng chứng, ông Konashenkov tố cáo lính Mỹ và các công ty an ninh tư nhân đang bảo vệ cho hoạt động buôn lậu dầu tại Syria sang các nước khác với doanh thu hơn 30 triệu USD/tháng.
Quan chức này tuyên bố mọi mỏ dầu tại Syria không thuộc về ai khác ngoài nhà nước Syria. Phía Mỹ chưa phản hồi gì về cáo buộc này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo sẽ tăng cường lực lượng tại tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria nhằm ngăn chặn IS hoặc các nhóm nổi dậy khác tiếp cận các mỏ dầu.

[VIDEO] Lực lượng Syria được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng tiến sâu vào lãnh thổ người Kurd

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.