Nga tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154

28/12/2016 20:21 GMT+7

Các thợ lặn ngày 28.12 đã vớt được chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 của Nga bị rơi ở Biển Đen hôm 25.12 làm 92 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.12 thông báo đã vớt được chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen, gần thành phố Sochi, theo TASS. Chiếc Tu-154 có 3 hộp đen.
Chiếc hộp đen đầu tiên và cũng được cho là chiếc quan trọng nhất được tìm thấy ngày 27.12 và đã được chuyển đến trung tâm nghiên cứu thuộc Không quân vũ trụ Nga ở vùng Lubertsy (ngoại ô thủ đô Moscow) để giải mã.
Hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 được tìm thấy ngày 28.12.2016, vỏ ngoài bị trầy xước nhiều Truyền hình quân đội Nga
Bên cạnh chiếc hộp đen thứ hai, các thợ lặn đến nay cũng đã vớt được 15 thi thể nạn nhân và 239 phần thi thể. Có 13 thi thể và 168 phần thi thể đã được chuyển về thủ đô Moscow để khám nghiệm. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu máu của 105 người thân của các nạn nhân để khám nghiệm.

tin liên quan

Lời cuối của phi công trước khi máy bay Tu-154 rơi
Cơ quan điều tra Nga đang tiến hành giải mã chiếc hộp đen máy bay Tu-154 bị rơi ở Biển Đen hôm 25.12. Những thông tin đầu tiên rò rỉ được cho là lời cuối của phi công trước khi máy bay rơi.
Bên cạnh đó, 12 mảnh vỡ lớn của máy bay Tu-154 và hơn 1.500 mảnh nhỏ cũng được vớt lên từ khu vực máy bay rơi. Các mảnh vỡ bao gồm khung gầm máy bay, động cơ, vỏ thân máy bay và nhiều đồ vật cá nhân của hành khách.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, có 45 tàu, 15 tàu lặn tự hành, 192 thợ lặn, 12 máy bay và 5 trực thăng tham gia công tác tìm kiếm. Các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy cách bờ biển Sochi 1,5 km và nằm ở độ sâu từ 50-70 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.