Nga theo dõi 3 chiến hạm Mỹ vào biển Barents

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2020 07:53 GMT+7

Trung tâm chiến dịch quốc phòng Nga (NDOC) hôm qua cho hay Hạm đội Phương bắc thuộc hải quân nước này đang theo dõi các hoạt động của một nhóm tàu chiến NATO đi vào biển Barents vào sáng cùng ngày, theo Hãng tin Sputnik.

Theo thông cáo, NDOC xác định nhóm tàu chiến NATO gồm có 3 khu trục hạm Mỹ USS Porter, USS Donald Cook và USS Roosevelt và tàu hộ vệ Anh HMS Kent.
Trong đó, hai khu trục hạm USS Porter và Donald Cook, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, thường được triển khai đến căn cứ quân sự ở thị trấn Rota (Tây Ban Nha).
Những tàu khu trục này, cùng với các căn cứ phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ ở Ba Lan và Romania, là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO nhằm bảo vệ châu Âu từ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.