Nga tặng Pháp chú cún con thay thế chó nghiệp vụ chết khi truy lùng khủng bố

09/12/2015 16:59 GMT+7

Người Nga đã tặng cho nước Pháp một con chó con để thay thế chú chó nghiệp vụ Diesel đã chết trong chiến dịch truy lùng thủ phạm sau vụ khủng bố Paris.

Người Nga đã tặng cho nước Pháp một con chó con để thay thế chú chó nghiệp vụ Diesel đã chết trong chiến dịch truy lùng thủ phạm sau vụ khủng bố Paris.

Đại sứ Pháp tại Nga, Jean-Maurice Ripert ôm con chó vừa được nước Nga tặng - Ảnh: AFPĐại sứ Pháp tại Nga, Jean-Maurice Ripert ôm con chó vừa được nước Nga tặng - Ảnh: AFP
Con chó mà đại diện Bộ Nội vụ Nga mang tới Đại sứ quán Pháp ở Moscow ngày 7.12 thuộc giống chó chăn cừu nhanh nhạy, được đặt tên là Dobrynya - tên của một hiệp sĩ trong truyền thuyết Nga.
Đây là cách mà người Nga muốn thể hiện tình đoàn kết với người Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.
Hãng tin AP dẫn lời Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert gọi món quà của người Nga là “xuất phát từ trái tim”, nhận định thêm rằng điều này “cho thấy quan hệ giữa Nga và Pháp rất tốt đẹp”.
Diesel, chú chó nghiệp vụ chết trong vụ truy lùng khủng bố ngày 18.11 ở St. Denis đã được người Pháp ca ngợi hết lời và trở nên rất nổi tiếng sau khi hy sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.