Nga tấn công mục tiêu mô phỏng căn cứ Mỹ trong tập trận quy mô lớn

21/09/2021 17:49 GMT+7

Quân đội Nga được cho là đã mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào quân đội NATO ở Ba Lan trong cuộc tập trận quy mô lớn ZAPAD-2021.

Defence Blog ngày 20.9 dẫn lời một nguồn tin Nga giấu tên cho biết mục đích chính của cuộc tập trận ZAPAD-2021 là nhằm mô phỏng các cuộc phản công trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn với Mỹ và các đồng minh NATO. Trong cuộc tập trận, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc ném bom giả và bắn đạn thật tầm xa.

Trong cuộc tập trận, hai chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 đã mô phỏng một cuộc tấn công vào căn cứ của chỉ huy quân đội Mỹ ở Ba Lan. Một đơn vị pháo binh có khả năng hạt nhân của quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với bản cải tiến của hệ thống pháo hạng nặng 203mm có từ thời Liên Xô được gọi là 2S7M Malka.

Hệ thống này có tầm bắn 47.000 m, nhưng có thể mở rộng đến 55.500 m nếu sử dụng pháo phản lực. Nhiệm vụ chính đơn vị này là bắn đạn pháo hạt nhân.

Xem lính dù Nga đổ bộ đường không giữa đêm tối trong cuộc tập trận Zapad-2021

Trước đó, truyền thông Nga ngày 15.9 đưa tin cuộc tập trận có sự tham gia của 200.000 binh sĩ, 80 máy bay và trực thăng, 760 phương tiện chiến đấu, bao gồm 290 xe tăng, 240 hệ thống pháo, nhiều bệ phóng tên lửa và 15 tàu chiến.

“Cuộc tập trận ZAPAD-2021 cho thấy chúng ta có khả năng tạo ra các nhóm hiệp đồng tác chiến, lập kế hoạch tác chiến theo mọi hướng, ngăn chặn mọi hành động thù địch và thực hiện một cuộc tấn công quyết liệt có thể khiến bất kỳ kẻ thù nào e dè”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov phát biểu tại lễ bế mạc cuộc tập trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.