Nga sẽ trang bị tên lửa phòng không tầm gần cho tàu sân bay

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2018 14:15 GMT+7

Tàu sân bay duy nhất của Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov sẽ được nâng cấp từ tháng 5 và sẽ được trang bị hệ thống phòng không tầm gần Pantsyr.

Phó tư lệnh hải quân Nga Viktor Bursuk hôm 25.4 cho hay lực lượng này sẽ nhận lại tàu Đô đốc Kuznetsov vào năm 2021 sau khi việc nâng cấp tàu được hoàn tất, theo hãng tin TASS. “Hệ thống phòng không của tàu sẽ được nâng cấp và lắp đặt hệ thống tên lửa mới Pantsyr”, ông Bursuk nói.
Hệ thống phòng không Pantsyr-ME sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2019 Chụp màn hình Defense World.net
Pantsyr là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, có thể tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung. Radar của hệ thống có thể theo dõi mục tiêu cách xa ít nhất 24 km. Phiên bản dành hải quân là Pantsyr-ME đang được phát triển, còn phiên bản dành cho lục quân là Pantsyr-S, đã được đưa vào sử dụng từ năm 2012.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đưa vào biên chế hồi năm 1990. Tàu dài 304,5 m, có độ choán nước 58.000 tấn, vận tốc tối đa hơn 55 km/giờ và thủy thủ đoàn khoảng 1.500 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.