Nga sẽ dùng camera thông minh nhận diện người nhập cư?

06/11/2013 12:35 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.11 đã đề xuất chính phủ sử dụng camera thông minh để nhận diện người nhập cư, theo hãng tin RIA Novosti.

Ông Putin nói rằng công nghệ như thế sẽ có thể giúp Cơ quan Di trú Liên bang theo dõi nhiều người nhập cư từ các quốc gia Trung Á có thể vào Nga mà không cần thị thực.

Chủ nhân Điện Kremlin đã đưa ra đề xuất trên tại cuộc họp với lãnh đạo một công ty mới thành lập vốn đang sử dụng camera thông minh để xác định mặt người và xe nhằm đảm bảo an toàn cho các máy móc của ngân hàng cũng như các bãi đậu xe.

Nỗi bất bình trong dư luận Nga đối với sự hiện diện ngày càng nhiều người nhập cư đã gia tăng trong những tháng gần đây, và ở thủ đô Moscow hàng ngàn người nhập cư đã bị bắt giữ trong những đợt bố ráp của cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát Moscow đã tạm thời được đặt trong tình trạng báo động trong các cuộc biểu tình chống người nhập cư hồi tháng trước sau khi một người đến từ Azerbaijan bị cáo buộc giết chết một người Nga.

Không lâu sau các cuộc phản đối, cảnh sát đã bắt hơn 1.200 người trong một cuộc bố ráp tại một kho rau quả địa phương.

Trùng Quang

>> Nga ban hành thỏa thuận với Việt Nam về lao động nhập cư
>> Thượng viện Nga phê chuẩn thỏa thuận với VN về lao động nhập cư
>> Libya giữ người nhập cư châu Phi trong… sở thú
>> Bạo động chống dân nhập cư tại Moscow

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.