Nga sẽ cấm binh sĩ làm nhiệm vụ dùng smartphone

13/02/2019 15:09 GMT+7

Hạ viện Nga ngày 12.2 thông qua dự luật cấm binh sĩ dùng điện thoại thông minh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga đưa ra dự luật này sau khi các nhà báo sử dụng hình và video do binh sĩ đăng tải trên mạng xã hội nhằm thu thập thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Syria và Ukraine.
Theo Ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga, dự luật là nhằm đảm bảo “an ninh quốc gia”.
Dự luật cấm binh sĩ mang theo “thiết bị điện tử” có thể đăng tải video và hình ảnh trên mạng hoặc hé lộ vị trí.
Tất cả binh sĩ, lính dự bị và tân binh bị cấm tiết lộ tin tức cho truyền thông hoặc đăng tải thông tin nhạy cảm trên mạng như mô tả nhiệm vụ, công tác hoặc vị trí đóng quân.
Các nghị sĩ Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua và dự thảo sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật. Bất kỳ binh sĩ nào vi phạm sẽ bị cho giải ngũ sớm.
Tuy nhiên, điện thoại di động cơ bản không có camera thì không bị cấm sử dụng. Binh sĩ được quyền dùng smartphone trong lúc không làm nhiệm vụ, phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga Andrei Krasov nói với hãng thông tấn TASS.
Lâu nay quân đội Nga đã nỗ lực hạn chế binh sĩ dùng mạng xã hội đề phòng rò rỉ thông tin mật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.