Nga sắp trang bị S-350 Vityaz cho lực lượng hàng không vũ trụ

30/12/2018 15:15 GMT+7

Lực lượng được thành lập vào năm 2015 sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đầu tiên vào năm 2019, theo Sputnik ngày 30.12 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

“Vào năm 2019, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ được trang bị hệ thống tên lửa mới toanh S-350 Vityaz, lần đầu tiên kể từ khi thành lập”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng.
S-350 được phát triển nhằm thay thế S-300 trong các lực lượng quân sự Nga. Hệ thống này bao gồm một xe đóng vai trò làm bệ phóng, radar tối tân và xe chỉ huy. Nó được trang bị hai dạng tên lửa: thứ nhất là tên lửa tầm trung cũng được dùng cho S-400; thứ hai là tên lửa thế hệ mới được lắp radar riêng.
Điểm khác nhau chính giữa S-350 Vityaz và S-300 là số tên lửa sẵn sàng được triển khai. Theo đó, S-350 mang theo 12 tên lửa, còn S-300 chỉ có 4 quả.
Bên cạnh đó, lực lượng trên còn được tăng cường khoảng 12 hệ thống phòng không Pantsir-S và vũ khí tầm xa S-400 Triumf.
Các đơn vị đóng tại Khabarovsk, Leningrad, Kaliningrad và Crimea cũng như Bắc Cực đã được chuyển giao các hệ thống tương tự Pantsir-S và S-400 hồi đầu năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.